Thế giới

Mỹ chưa sẵn sàng cho cuộc “chiến tranh lai" với Nga

20/09/2019, 07:38

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho một hình thức chiến tranh mới.

img
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper.

Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc “chiến tranh lai” với Nga, và sẽ dự định tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển quốc phòng.

Điều này đã được tuyên bố bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper, ngày 18 tháng 9 tại một hội nghị của Không quân Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong những năm gần đây Nga đã chứng minh tính hiệu quả của việc tiến hành cuộc “chiến tranh lai”, ví dụ các sự kiện ở Crimea và Donbas.

Mark Esper gọi đó là một hình thức chiến tranh mới mà Hoa Kỳ chưa sẵn sàng. Nhưng đối với một cuộc chiến thông thường thì Nga lại chưa sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Mỹ.

“Điều này cho thấy rằng Nga biết rằng họ không muốn và không thể chống lại chúng tôi trong một cuộc chiến thông thường, do đó họ đang tìm cách khác để thách thức Hoa Kỳ”. - ông Mark Esper tuyên bố.

Quan chức Mỹ cũng kêu gọi không chỉ riêng lĩnh vực quân sự, mà cả những lĩnh vực khác cũng cần điều chỉnh chiến lược để thích ứng với tình hình hiện tại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.