Thế giới

Mỹ chuẩn bị trừng phạt bổ sung Triều Tiên vào tuần tới

25/05/2018, 15:08

Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt ép Triều Tiên phải ngồi vào bàn đàm phán từ bỏ hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un 

Sau quyết định bất ngờ hủy họp Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên, Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt ép Triều Tiên phải ngồi vào bàn đàm phán từ bỏ hạt nhân.

Theo đó, phát biểu trước Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện ngày 24/5 - cùng ngày Mỹ thông báo hủy họp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: “Chiến dịch gây áp lực với Triều Tiên vẫn tiếp tục”.

Ông Pompeo cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục bủa vây nền kinh tế của Triều Tiên, đồng thời nước này duy trì áp lực ngoại giao buộc Bình Nhưỡng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khác với Tổng thống Trump.

Ngoài ra, ngày 25/5, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin, Nhà Trắng đang cân nhắc hàng chục biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, có thể có hiệu lực vào đầu tuần tới. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã gặp để bàn về các lệnh trừng phạt có thể đối với Bình Nhưỡng, hành động quân sự và nhiều cách khác nữa.

Mặt khác, trước đó, trong thư thông báo hủy họp của ông Trump, ông cảnh báo, quân đội Mỹ sẵn sàng phản ứng với bất cứ hành động nào từ Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.