Hồ sơ tài liệu

Mỹ chuẩn bị vũ trang hạng nặng cho phe đối lập tại Syria

14/04/2016, 05:41

Lệnh ngừng bắn trên do Mỹ và Nga làm trung gian có hiệu lực từ ngày 27/2 trên phạm vi toàn Syria.

Mỹ có kế hoạch B vũ trạng hạng nặng cho quân đội p

Mỹ có kế hoạch trang bị vũ khí hạng nặng cho quân đội phe đối lập chống Chính phủ Syria

Hôm qua (13/4), Press TV đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh chuẩn bị đưa vũ khí hạng nặng nhằm vũ trang cho phe đối lập chống Chính phủ Syria giữa e ngại thỏa thuận ngừng bắn tại đất nước Trung Đông này có nguy đổ bể.

Còn tờ Wall Street Journal trích lời các quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch này nằm trong “kế hoạch B” của Mỹ và các nước đồng minh nhằm vũ trang cho những đơn vị quân đội “còn khiêm tốn” để đủ khả năng tấn công máy bay và các vị trí pháo binh của Chính phủ Syria.

Trước đó, ngày 11/4, phe đối lập chống chính phủ Syria do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào miền Trung, miền Nam Syria dù hai bên đã nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn và tiếp tục đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm nay.

Lệnh ngừng bắn trên do Mỹ và Nga làm trung gian có hiệu lực từ ngày 27/2 trên phạm vi toàn Syria. Thỏa thuận lệnh ngừng bắn không áp dụng với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Nusra. Hiện, hai bên đã nối lại vòng đàm phán tiếp theo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.