Quân sự

Mỹ tuyên bố đã có đầu đạn nhiệt hạch W88 Alteration 370 mới nhất

17/07/2021, 16:11

Người Mỹ tự hào về đầu đạn W88 hiện đại hóa đầu tiên có đầu nối cột thu điện.

Các chuyên gia từ Cục An toàn Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã tự hào về việc tạo ra đầu đạn nhiệt hạch hiện đại hóa đầu tiên, W88, báo The Drive đưa tin.

Loại đạn được sản xuất dành cho tên lửa đạn đạo UGM-133A Trident II (D5), được phóng từ biển.

img

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm UGM-133A Trident II (D5) - ảnh tư liệu.

Sản phẩm có tên đầy đủ là W88 Alteration 370 (Alt 370). Nó được tạo ra vào ngày 1/7/2021.

Sự khác biệt đáng kể nhất so với các bản nâng cấp trước đó là hệ thống kích hoạt được cập nhật. Ngoài ra, đạn nhận được một đầu nối cột thu điện.

img

Cấu tạo của một quả đạn UGM-133A Trident II.

Chương trình hiện đại hóa vũ khí này được quân đội Mỹ bắt đầu từ năm 2010 và sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

Kinh phí cho những phát triển này là 2,8 tỷ USD.

UGM-133A Trident II còn được gọi với tên khác là Trident D5, là tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm hạt nhân, được phát triển bởi tập đoàn Lockheed Martin và được triển khai trong các lực lượng hải quân của Mỹ và Anh.

UGM-133A Trident II được bắt đầu đưa vào triển khai từ tháng 3 năm 1990 tới nay.

img

Phần cột thu điện (trên cùng) của tên lửa UGM-133A Trident II.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.