Thời sự Quốc tế

Mỹ cố gắng thuyết phục các nước về "vai trò liên quan" của Iran

17/06/2019, 12:24

Trái lại, Iran đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này, đồng thời kêu gọi các nước ủng hộ lập trường của mình.

img
Tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman.

Đài NHK của Nhật Bản cho hay, chính quyền Hoa Kỳ đang nỗ lực thuyết phục các nước rằng Iran có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman ở phía Nam Eo biển Hormuz vào tuần qua.

Trong khi đó, phía Iran đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này, đồng thời kêu gọi các nước ủng hộ lập trường của mình.

Mỹ đã cho công bố đoạn video mà nước này nói đó chính là bằng chứng về sự liên quan của Iran trong các vụ tấn công nói trên nhưng Iran tuyên bố rõ đây là bằng chứng vô căn cứ.

Anh cũng kết luận rằng gần như chắc chắn là một nhánh của quân đội Iran, tức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã tấn công 2 tàu chở dầu.

Mỹ cho biết sẽ cho công bố thêm bằng chứng, đồng thời đang kêu gọi các nước thống nhất quan điểm để gia tăng sức ép lên Iran.

Iran đã triệu hồi Đại sứ Anh tại Iran để kháng nghị về việc Anh cáo buộc Iran dù không có bằng chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.