Hồ sơ tài liệu

Mỹ có "hậu chiêu" ở Syria, Nga thì không?

29/02/2016, 22:47

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định không hề có một kế hoạch dự phòng nếu đàm phán hòa bình ở Syria đổ vỡ.

syria
Mỹ có "hậu chiêu" ở Syria, Nga thì không? (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 29/2, Sputnik đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về việc Moskva có một kế hoạch dự phòng ở Syria.

Theo đó, Nga được cho là có "hậu chiêu" trong trường hợp lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình bị phá vỡ.

Ông Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga không có bất kỳ kế hoạch thay thế để giải quyết tình hình nội chiến ở Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã từng "úp mở" về một "kế hoạch B" ở Syria. Kế hoạch này của Mỹ được cho là có thể bao gồm cả quân sự.

Ngoài ra, trước những cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn, phía Nga cho rằng đây chỉ là "tin đồn nặc danh" và các bên liên quan cần xem xét một cách thận trọng.

Mặc dù là các bên hỗ trợ thực thi lệnh ngừng bắn nhưng Nga-Mỹ đều khẳng định thỏa thuận này rất mong manh, khó kéo dài.

Trong thời gian đầu, Nga không vi phạm vì là người khởi xướng. Các nhóm vũ trang thì cần thời gian để củng cố lực lượng...

Cuộc đàm phán hòa bình ở Syria dự kiến được nối lại vào ngày 7/3 tới. Tuy nhiên, nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ thì rất có thể cuộc hòa đàm này sẽ không thể diễn ra đúng kế hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.