Thế giới

Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần tra USCGC Sherman cho Việt Nam

28/01/2018, 19:16

Tàu tuần tra xa bờ USCGC Sherman (WHEC-720) vừa mới kết thúc chuyến tuần tra cuối cùng.

Tàu USCGC Sherman

Tàu USCGC Sherman (ảnh Warbird Photos)

Theo Naval Today, Lực lượng Tuần duyên Mỹ dự kiến loại biên tàu tuần tra USCGC Sherman và có thể chuyển giao con tàu này cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu tuần tra xa bờ USCGC Sherman (WHEC-720) vừa mới kết thúc chuyến tuần tra cuối cùng kéo dài 76 ngày trên Biển Bering.

Naval Today cho hay, Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) sẽ loại biên con tàu này vào ngày 29/3 và dự kiến chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

USCGC Sherman nhiều khả năng sẽ là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai được Mỹ chuyển cho Việt Nam theo chương trình "Bán trang bị quốc phòng dư thừa" (EDA).

Chiếc đầu tiên là USCGC Morgenthau được bàn giao hồi tháng 3 năm ngoái, được đánh số là CSB-8020 trong biên chế Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu Sherman dài 115 m, rộng 13 m, có lượng giãn nước 3.250 tấn và thủy thủ đoàn 160 người. Tàu có dự trữ hành trình 45 ngày, tầm hoạt động liên tục 22.500 km và tốc độ tối đa 55 km/h. Trong biên chế của Lực lượng Tuần duyên Mỹ, tàu USCGC Sherman được trang bị một pháo Otobreda cỡ nòng 76 mm và hai hệ thống phòng thủ cực gần Phalanx.

Năm 2001, USCGC Sherman là tàu tuần tra đầu tiên của Mỹ đi vòng quanh thế giới. Tới tháng 3/2007, nhóm đặc nhiệm trên tàu Sherman đã phát hiện 17 tấn cocaine trị giá 600 triệu USD trên một tàu hàng Panama trong vụ bắt ma túy lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.