Thế giới giao thông

Mỹ có thể huy động hàng không dân dụng tham gia sơ tán tại Kabul

23/08/2021, 08:37

Máy bay dân sự sẽ không bay trực tiếp vào trong Afghanistan mà sẽ hỗ trợ sơ tán người từ cảng hàng không ở các nước hỗ trợ Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông báo khẩn cấp tới các hãng hàng không Mỹ, kêu gọi các hãng bay hỗ trợ đưa người dân sơ tán khỏi Afghanistan.

Hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức giấu tên cho biết, thông điệp được phát đi cuối tuần qua với nội dung thông báo, chính phủ có thể cần huy động máy bay của các hãng hàng không vào mục đích di tản người dân khỏi Afghanistan. Nhưng hiện nay chưa có quyết định cụ thể.

img

Hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ mong muốn rời khỏi đất nước

Theo các nguồn tin, máy bay dân sự sẽ không bay trực tiếp vào trong Afghanistan mà sẽ hỗ trợ sơ tán người từ cảng hàng không ở các nước hỗ trợ Mỹ ở Đức và khu vực Trung Đông.

Mỹ đang duy trì khoảng 5.800 binh sĩ tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Thủ đô Kabul để hỗ trợ công tác sơ tán. Tổng thống Mỹ cho biết có khoảng 10.000 đến 15.000 người Mỹ cùng với 50.000 đến 65.000 người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ cần được sơ tán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.