Thế giới

Mỹ có thể trả bất động sản ngoại giao Nga nhưng phải "có giá"

17/07/2017, 17:29

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định trả lại tài sản bất động cho Nga nhưng cần có điều kiện.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý đị

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định trả lại tài sản bất động cho Nga 

Mỹ không có ý định trả lại tài sản ngoại giao Nga mà không nhận được "một cái gì đó đổi lại", một quan chức cấp cao chính thức tại Nhà Trắng tuyên bố.

Theo trang Sputnik, quan chức đại diện Nhà Trắng đã cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi về quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.

Trước đó, vào cuối tuần qua, trong cuộc phỏng vấn với hãng CNN, Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ - ông Sebastian Gorka cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng trả cho Nga sở hữu ngoại giao.

Các quan chức cho biết Washington muốn "tạo cơ hội" tương tác và hợp tác với Moscow.

Hồi cuối tháng 12/2016 chính quyền Tổng thống Barack Obama đã áp đặt các các biện pháp trừng phạt Nga.

Trong đó, Mỹ đóng cửa hai tổ hợp dân cư của Phái đoàn thường trực Nga tại New York và Đại sứ quán Nga tại Washington, đó là tài sản ngoại giao của Moscow.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.