Hồ sơ tài liệu

Mỹ cũng đang nỗ lực chế tạo vũ khí siêu thanh

07/11/2017, 10:32

Mỹ gọi thời gian cần thiết để tạo ra vũ khí siêu thanh - theo phản ánh của truyền thông Nga.

Vũ khí siêu thanh - Ảnh minh họa

Vũ khí siêu thanh - Ảnh minh họa

Quân đội Mỹ đang nỗ lực tối hết sức để tạo vũ khí siêu nhanh, báo Sputnik dẫn thông tin từ ấn bản Scout Warrior cho hay.

Theo thông tin báo cáo của Scout Warrior, sự mong muốn đó là do báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong đó nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu nhanh.

Các nhà khoa học Mỹ tròng nhiều năm qua cũng nghiên cứu khả năng của vũ khí siêu thanh.

Theo nhà khoa học hàng đầu của các lực lượng không quân Hoa Kỳ Jeffrey Zacharias, người ta cần nhiều thập kỷ phát triển công nghệ liên tục để đạt tiến bộ từng bước trong lĩnh vực này.

Ông cũng nói thêm rằng chuyến bay của máy bay không người lái siêu nhanh phải được tổ chức vào những năm 2030 và máy bay không người lái (UAV) siêu tốc sử dụng nhiều lần sẽ được đưa vào vận hành sau năm 2040.

Theo ông Zacharias, vũ khí siêu nhanh sẽ được dùng trong quân đội vào những năm 2020. Sau đó, các nền tảng siêu nhanh dành cho UAV sẽ được tạo ra, nó có thể di chuyển ở độ cao cao với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.