Quân sự

Mỹ đã thử vũ khí hạt nhân chưa tới hạn dưới chính quyền ông Donald Trump

17/01/2021, 16:56

Đài NHK của Nhật Bản ngày cho hay, theo các báo cáo mới được tiết lộ, vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã thực hiện thử hạt nhân chưa tới hạn.

img

Ông Donald Trump - ảnh Forbes.

Trả lời phỏng vấn NHK, Cơ quan An ninh Nguyên tử Quốc gia Mỹ (NNSA) cho biết vụ thử, được gọi là “Nightshade A”, được thực hiện tại một địa điểm thử hạt nhân tại bang Nevada. NNSA không cung cấp thêm chi tiếp vụ thử này.

Các vụ thử hạt nhân chưa tới hạn không gây ra nổ. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn kể từ tháng 2/2019, và là lần thử thứ 3 dưới thời Tổng thống Donald Trump.

img

Mỹ đã thực hiện thử hạt nhân chưa tới hạn vào năm ngoái - ảnh NHK.

Vào tháng 2/2018, chính phủ Mỹ công bố họ đang áp dụng một chiến lược hạt nhân mới nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Trong đó có việc tăng dự trữ vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp.

Từ đó, Mỹ đã cố gắng tăng cường năng lực hạt nhân của nước này, cũng như tăng ngân sách để hiện đại hoá các cơ sở liên quan tới vũ khí hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.