Thế giới

Mỹ đánh trúng “điểm nhạy cảm” của Trung Quốc

09/07/2018, 11:48

Hai tàu khu trục USS Mustin và USS Benfold của Hải quân Mỹ ngày 7/7 đã đi qua eo biển Đài Loan...

Tàu USS Mustin

Tàu USS Mustin

“Hai tàu chiến Hải quân Mỹ tiến hành một chuyến tuần tra thường xuyên qua vùng biển quốc tế của eo biển Đài Loan vào ngày 7 và 8/7 (giờ địa phương)”, thuyền trưởng Charlie Brown, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nói với Reuters.

“Các tàu Hải quân Mỹ đang di chuyển giữa biển Đông và biển Hoa Đông thông qua eo biển Đài Loan và đã thực hiện hải trình này trong nhiều năm”, ông Brown nói thêm.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời đồng thời khẳng định không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. “Mỹ đang làm trầm trọng thêm căng thẳng ở eo biển Đài Loan”, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng tải thông điệp trên Twitter.

Động thái này cũng xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa chính thức bắt đầu. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục phô diễn sức mạnh qua các đòn áp thuế. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.