Thế giới

Mỹ đe doạ trừng phạt các công ty Châu Âu làm ăn với Iran

14/05/2018, 06:39

Tuyên bố này được Cố vấn An ninh Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Trump rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.

John-Bolton

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton hôm 13/5 đã cho biết, Washington có thể công bố biện pháp trừng phạt với những doanh nghiệp Châu Âu giao dịch với Iran.

Trả lời chương trình "State of the Union" của đài CNN, ông Bolton nói: "Điều đó là có thể, tùy thuộc vào cách hành xử của các chính phủ khác”.

Trước đó vài ngày, nhiều quốc gia Châu Âu đã bày tỏ sự lo ngại rằng doanh nghiệp của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng trước việc Mỹ áp đặt trở lại lệnh trừng phạt lên Tehran.

Quyết định của rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sự lo ngại cho các đồng minh châu Âu của Washington, làm bất ổn nguồn cung dầu toàn cầu và gia tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.