Thế giới

Mỹ đề nghị Trung Quốc đẩy mạnh trừng phạt Triều Tiên

18/05/2017, 09:32

Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ngay lập tức, sau các vụ thử tên lửa.

north-korea-china-bridge-closed-shut-kim-jong-un-r

Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ngay lập tức, sau các vụ thử tên lửa.

Tờ Kyodo hôm qua 17/5 dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao của Mỹ khẳng định, nước này vừa kêu gọi Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ngay lập tức bởi những hành động thử tên lửa liên tiếp thời gian quan, nhất là vụ bắn thử tên lửa Hwasong-12.

Washington mong muốn Trung Quốc thiết lập lệnh cấm vận, nhất là cấm vận dầu mỏ. Khó có thể đoán rằng Bắc Kinh có chấp thuận đề nghị của phía Mỹ hay không bởi tình hình Trung Quốc và Triều Tiên mới bắt đầu được xoa dịu dần kể từ những căng thẳng trước đó.

Trước đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết quan điểm của Mỹ đối với vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là cần phải có những hành động cứng rắn đồng thời kêu gọi các nước khác hãy nghĩ đến nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

“Không nghi ngờ gì nữa, Mỹ đang cảm thấy Triều Tiên không chỉ tiếp tục đe dọa và các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí sự đe dọa này còn nhắm tới cả những nước láng giềng của họ là Nga và Trung Quốc". 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.