Thời sự Quốc tế

Mỹ đe trừng phạt các đối tác của Venezuela

06/03/2019, 15:22

Chính quyền Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt các đối tác của Venezuela.

img
Ông Elliott Abrams.

Mỹ không loại trừ dùng biện pháp trừng phạt chống những nước thứ ba vì có giao dịch với chính quyền Venezuela hiện nay, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ, ông Elliott Abrams tuyên bố.

"Chúng tôi còn chưa đưa ra những biện pháp trừng phạt thứ cấp. Đương nhiên, có khả năng như vậy, tùy thuộc vào hành vi của chế độ Venezuela", - trang Sputnik dẫn lời ông Abrams nói trong một cuộc họp báo ở Washington.

"Hiện thời chúng tôi chưa thông qua quyết định như thế nhưng khả năng này vẫn để ngỏ", - ông Elliott Abrams nói thêm.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, Mỹ chỉ áp đặt biện pháp trừng phạt trực tiếp chống Venezuela, chống các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của đất nước Nam Mỹ cũng như các công ty của Venezuela, nhưng chưa dùng biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể ảnh hưởng mạnh hơn đến nền kinh tế của đất nước này.

Trước đó, Cố vấn an ninh Mỹ John Boltontuyên bố sẽ gia tăng áp lực kinh tế với Cuba, cụ thể là về quân sự và tình báo, do việc tăng cường vai trò của Cuba ở Venezuela.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.