Hồ sơ tài liệu

Mỹ diệt 2.500 chiến binh IS, Nga-Iran điện đàm về Syria

07/01/2016, 13:51

Mỹ tuyên bố diệt 2.500 chiến binh IS trong các cuộc không kích tại Iraq và Syria.

my-is-syria

Máy bay Mỹ tham gia chiến dịch không kích IS. (Nguồn: nbcnews.com)

Ngày 6/1, Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của liên quân do Mỹ chỉ huy tại thủ đô Baghdad (Iraq) cho biết, tháng 12/2015, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt khoảng 2.500 chiến binh IS ở Iraq và Syria.

Ngoài ra, theo ông Warren, các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ từ tháng 10/2015 đã khiến IS thất thu khoảng 30%.

Theo ước tính của liên quan, hiện IS có khoảng 20.000 đến 30.000 tay súng ở Iraq và Syria. Quân số của IS vẫn tiếp tục tăng do nhiều thanh niên Hồi giáo gia nhập.

Đại tá Warren cũng cho biết, từ tháng 8/2014 đến nay, lãnh thổ mà IS kiểm soát ở Iraq đã giảm 40% và ở Syria giảm 10%.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Mikhail Bogdanov.

Cuộc điện đàm đã thảo luận về những thỏa thuận mới về vấn đề Syria. Hai bên nhấn mạnh việc loại các nhóm khủng bố ra khỏi cuộc đàm phán ngày 25/1 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.