Thời sự Quốc tế

Mỹ điều 1.500 quân tới Trung Đông trong lúc căng thẳng với Iran

27/05/2019, 07:10

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo sẽ điều động khoảng 1.500 binh sỹ tới khu vực Trung Đông để tăng cường phòng thủ trước Iran...

img
Quân đội Mỹ được điều động tới Trung Đông (Ảnh tư liệu)

Chính quyền Washington nói rằng mối đe dọa từ Iran đang cận kề. Trước đó, Mỹ đã đưa 1 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và một số máy bay ném bom hạng nặng tới khu vực nhạy cảm này.

Cuối tuần trước, ông Donald Trump cho biết Washington cũng đã tuyên bố sẽ cử số binh sỹ tương đối nhỏ, chủ yếu để phòng vệ và ông chủ Nhà Trắng cho rằng Iran không muốn để xảy ra chiến tranh với Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hoa kỳ cho biết, một phần trong số binh sỹ bổ sung đến Trung Đông sẽ vận hành và điều khiển các máy bay do thám và hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Mỹ tại khu vực.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gần đây cũng lên tiếng cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran có liên quan tới vụ tấn công phá hoại tàu chở dầu của Arab Saudi và một số nước khác trong tháng này, và mối đe dọa từ Iran đang trở nên phức tạp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.