Thế giới

Mỹ điều 60 xe tải chở với vũ khí đến Raqqa, Syria

23/08/2017, 08:26

Mỹ từng cho biết việc viện trợ cho lực lượng DSS ở Syria là để phục vụ chiến lược chống IS.

Đoàn xe quân sự Mỹ chở trang bị đến Syria

Đoàn xe quân sự Mỹ chở trang bị đến Raqqa, Syria

Truyền thông Nga dẫn một số nguồn tin trong lực lượng Dân chủ Syria (DSS) cho hay, Mỹ tiếp tục thường xuyên gửi vũ khí cho các đơn vị DSS để sử dụng trong chiến dịch ở Raqqa.

Đại diện lực lượng DSS (yêu cầu giấu tên) nói với báo Sputnik rằng, ngày 22/8, lực lượng DSS nhận một lô vũ khí hạng nặng và xe bọc thép từ Mỹ.

"Ngày hôm qua, có 60 xe tải với vũ khí hạng nặng, bao gồm tên lửa, súng trường, pháo và xe bọc thép Hummer đã được chuyển đến chỗ của chúng tôi.

Quân đội Mỹ ở Syria

Quân đội Mỹ cũng đã hiện diện ở Raqqa, Syria từ lâu

Ngoài ra, thời gian này, chúng tôi cũng nhận được xe bán tải Toyota để di chuyển quân tiếp viện trong quá trình chiến dịch", - nguồn tin cho biết.

Quân đội Mỹ chưa lên tiếng gì với những thông tin này. Mỹ được cho là đã và đang có các biện pháp hỗ trợ quân sự với lực lượng DSS do người Kurd làm thủ lĩnh ở Syria.

Mỹ từng cho biết việc viện trợ cho lực lượng DSS ở Syria là để phục vụ chiến lược chống khủng bố IS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.