Quân sự

Mỹ điều hàng không mẫu hạm hạt nhân vào Địa Trung Hải

08/12/2019, 09:10

Tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ đã nhận lệnh tiến vào Địa Trung Hải cùng các tàu hộ tống.

img
Tàu sân bay USS Harry Truman.

Theo dữ liệu của Hệ thống quốc tế giám sát giao thông hàng hải AIS, nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Mỹ do hàng không mẫu hạm hạt nhân USS Harry Truman dẫn đầu đã vượt qua eo biển Gibraltar và tiến vào Địa Trung Hải ngày 5/12.

Ngoài tàu sân bay chính, nhóm tấn công này còn gồm một tuần dương hạm tên lửa, cũng như một tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên lửa hành trình Tomahawk và vài khu trục hạm đi kèm.

Các tàu dự định sẽ có một khoảng thời gian hiện diện ở Đông Địa Trung Hải gần Syria, sau đó tiến đến vùng Vịnh để thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Hoa Kỳ đã điều nhóm tàu ​​sân bay tấn công của hải quân đến bờ biển Iran, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Sau đó, có thông báo rằng tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và tàu vận tải quân sự USS Arlington cũng tham gia vào nhóm này.

Trước đó, Hoa Kỳ tuyên bố siết chặt chính sách chống Iran do cáo buộc quốc gia này vi phạm thoả thuận hạt nhân.

Tuy nhiên, Washington mới là người đã phá giao kèo và áp đặt lệnh trừng phạt mới, trong đó cấm mọi hoạt động xuất khẩu dầu từ Iran. Đồng thời, chính quyền Mỹ đã liệt một phần lực lượng vũ trang của Tehran là Khối bảo vệ Cách mạng Hồi giáo vào loại "tổ chức khủng bố".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.