Thế giới

Mỹ điều máy bay không người lái giúp Philippines diệt khủng bố

11/09/2017, 18:59
image

Mỹ tiếp tục triển khai máy bay không người lái tới Philippines hỗ trợ chống khủng bố ở Minadao.

141245-may-bay-khong-nguoi-lai (1)

Máy bay không người lái có trang bị vũ khí của quân đội Mỹ

Theo Tân Hoa Xã, hôm nay 11/9, Đại sứ Mỹ tại Philippines cho biết nước này tiếp tục gửi một máy bay không người lái hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cụ thể, hệ thống "Máy bay Không người lái (UAS) sẽ có mặt tại đảo miền Nam Mindanao sát cánh cùng quân đội Philippines tiêu diệt các phiến quân khủng bố.

Ngoài ra, thông báo cho biết: "Những đợt chuyển giao quân sự gần đây của Mỹ dành cho Philippine) bao gồm một máy bay UAS chiến thuật Raven và 2 máy bay trinh sát Cessna-208B, cũng như nhiều loại vũ khí và đạn dược khác để hỗ trợ nhu cầu phòng thủ khẩn cấp và chống khủng bố".

Liên quan tới vấn đề quân sự ở Philippines, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ông Jeff Davis cho hay, quân đội Mỹ hiện nay đã và đang chia sẻ tin tức tình báo với quân đội Philippines trong nhiều năm qua. Hiện Mỹ cũng duy trì việc hỗ trợ quân đội Phillipnes trong cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.