Hồ sơ tài liệu

Mỹ điều quân đến Iraq, bắn hạ Su-24 liên quan đến Syria?

02/12/2015, 07:10

Mỹ điều quân đến Iraq; bắn hạ Su-24 liên quan đến Syria?; uy tín Tổng thống Pháp gia tăng...

ban-ha-su-24

Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tìm kiếm hòa bình tại Syria.

Theo bà Zakharova, việc bắn hạ này đã khiến các cuộc đàm phán tại Áo trở nên khó khăn hơn. Lý do vì Nga phải xem xét một danh sách nhóm "khủng bố" mới tại Syria.

Bản danh sách này sẽ giúp các bên thống nhất về hành động phối hợp ở Syria tốt hơn.

Mỹ điều quân đến Iraq chống IS

my-dieu-quan-den-iraq

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố rằng nước này sẽ điều một lực lượng đặc nhiệm tới Iraq để đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại đây.

Lực lượng đặc nhiệm này có thể độc lập thực hiện các nhiệm vụ như tấn công, giải cứu con tin, thu thập tin tức tình báo và đột kích bắt giữ các thủ lĩnh IS...

Ông Carter cho rằng việc điều quân này giúp bảo vệ đường biên giới của Iraq cũng như huấn luyện quân đội nước này. Tuy nhiên, thời gian triển khai cũng như số lượng quân chưa được tiết lộ.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn nối lại liên lạc, Nga nói gì?

ban-ha-su-24
Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn nối lại các kênh liên lạc quân sự với Nga sau sự cố bắn hạ Su-24, phía Moskva đã có câu trả lời.

Cụ thể, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng các kênh liên lạc không hoạt động không phải lỗi của Nga. Ngay từ khi thiết lập, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã không sử dụng các kênh này.

Ông Dmitry Peskov cũng cho rằng, những kênh này có thể cố ý không được sử dụng.

Sau khủng bố Paris, uy tín Tổng thống Pháp tăng mạnh

francois-holland

Tổng thống Pháp được dân ủng hộ nhiều hơn sau khủng bố. (Ảnh: Convergences)

Một kết quả điều tra gần đây cho thấy, tỉ lệ dân chúng ủng hộ ông Hollande đã tăng lên tới 50%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2012.

Nguyên nhân của việc này là do động thái mạnh tay truy quét khủng bố của vị này sau các vụ tấn công thủ đô Paris ngày 13/11 vừa qua.

Tuy nhiên, chỉ có 28% muốn ông tái đắc cử vào năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.