Quân sự

Mỹ điều quân đội từ Đức sang Ba Lan, Nga sẽ phải thỏa hiệp với Washington?

25/06/2020, 08:25

Ba Lan bày tỏ hy vọng rằng các binh sĩ rút từ Đức có thể tới Ba Lan càng sớm càng tốt.

img
Quân đội Mỹ tại Đức - ảnh tư liệu.

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Donald Trump nói rằng các binh sĩ Mỹ đóng ở Đức sẽ được điều động sang Ba Lan.

"Chúng tôi sẽ điều thêm quân cho Ba Lan, họ sẽ trả tiền cho việc này. Có lẽ chúng tôi sẽ điều chuyển từ Đức", - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sau kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở thủ đô Washington.

Tổng thống Duda cũng yêu cầu người đồng cấp Mỹ không rút các đơn vị đồn trú khỏi châu Âu, vì sự hiện diện của lực lượng này là yếu tố thiết yếu để đảm bảo an ninh.

Ông Duda nhấn mạnh rằng Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ để được họ hỗ trợ trong trường hợp có sự xâm lược từ bên ngoài.

Về phần mình, ông chủ Nhà Trắng cho biết đang có dự định sẽ dàn xếp được với Nga, bất kể việc điều chuyển quân sang Ba Lan. Ông nhấn mạnh rằng đây là một "tín hiệu mạnh mẽ" đối với chính quyền Nga.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này giảm bớt số lượng binh sĩ Mỹ hiện diện tại Đức.

Đến tháng 9 tới, dự kiến sẽ có 9,5 nghìn binh sĩ rút khỏi nước này, trong khi hiện tại ở Đức có khoảng 34,5 nghìn quân Mỹ.

Ba Lan bày tỏ hy vọng rằng các binh sĩ rút từ Đức có thể tới Ba Lan càng sớm càng tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.