Thế giới

Mỹ điều tàu chiến đến Biển Đông giữa lúc đàm phán với Trung Quốc

08/01/2019, 07:00

Mỹ cử tàu khu trục tới Biển Đông ngày 7/1, cùng thời điểm diễn ra cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell

Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell (DDG 85)

SCMP cho biết, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 7/1 thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell đang tham gia tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr khẳng định sự kiện này không nhằm đưa ra tuyên bố chính trị hoặc nhắm đến một quốc gia nào.

Tàu đi vào khu vực 12 hải lý của đảo Cây, Lincoln và Phú Lâm trong Quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong một cuộc họp ngắn thường kỳ rằng, hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ dừng ngay các hành động đó.

Cùng thời điểm này, đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang được khởi động ở Bắc Kinh từ 7/1, đánh dấu vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ ngày 1/12/2018 sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại trong vòng 90 ngày.

Ông Lục đánh giá việc giải quyết tranh chấp thương mại sẽ tạo lợi ích cho cả Mỹ, Trung Quốc và thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.