Thế giới

Mỹ điều vũ khí khủng áp sát Nga trước khi ông Trump nhậm chức

08/01/2017, 18:54
image

Quân đội Mỹ đưa nhiều khí tài quân sự khủng tới các khu vực ở Đông Âu sát biên giới Nga.

12_qdiq

Quân đội Mỹ đưa nhiều khí tài quân sự tới các khu vực ở Đông Âu sát với biên giới Nga.

Theo Mirorr, hôm 7/1, quân đội Mỹ đã tiến hành đưa nhiều khí tài quân sự tới các khu vực ở Đông Âu sát với biên giới Nga. Việc triển khai này nhằm tăng cường lực lượng, bổ sung sức mạnh quân sự cho khối liên minh NATO.

Được biết, hàng trăm xe tăng, pháo tự hành Paladin và 136 xe chiến đấu Bradley đã góp mặt trong chiến dịch này. Các phương tiện quân sự trên đã tới cảng Bremerhaven của Đức và sẽ được vận chuyển bằng đường sắtđường bộ đến miền Đông châu Âu.

Xem thêm Video:

Anh, Đức, Canada đã gửi các tiểu đoàn bao gồm 1.000 quân tới các nước Estonia, Latvia và Lithuania. Washington nhấn mạnh rằng, 4 tiểu đoàn sẽ được hậu thuẫn bởi các lực lượng Mỹ được tăng cường luân phiên trong tương lai gần.

Không chỉ chạy đua vũ trang, Mỹ và Nga đang trở nên căng thẳng cả về chính trị khi Washington liên tục cáo buộc Moscow đã "nhúng tay" vào bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp cho ông Donald Trump đắc cử. Mới đây nhất,Tổng thống Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao của Nga sau khi củng cố thêm những cáo buộc trên.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quan hệ Nga - Mỹ sẽ đổi chiều khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.