Thế giới

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam

03/10/2014, 09:07

Hôm qua (2/10), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Jen Pasky
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Jen Psaky

Tại buổi họp báo, bà Psaki không nêu rõ nội dung cụ thể của các loại vũ khí được dỡ bỏ, song nhiều chuyên gia nhận định nhiều khả năng Washington sẽ cho phép xuất khẩu các loại khí tài như máy bay tuần tra P3C nhằm tăng cường năng lực giám sát trên biển cho Việt Nam.

Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 1984.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry trong chuyến thăm Mỹ ngày 1-2/10/2014
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry trong chuyến thăm Mỹ ngày 1-2/10/2014

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định thông tin trên của Washington trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đang trong chuyến thăm Mỹ. Hai bên cũng nhất trí về  việc sớm đạt được thoả thuận đàm phán thỏa thuận thương mại tự do Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Q.M (theo Kyodo, Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.