Thế giới

Mỹ đồng ý bán 56 tên lửa không đối không cho Nhật Bản

05/10/2017, 13:51

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 56 quả tên lửa không đối không tầm trung cho Nhật Bản.

20130721-han-quoc-sam-ten-lua-doi-pho-trieu-tien-0

Tên lửa không đối không tầm trung tân tiến AIM 120C-7 (AMRAAM).

Theo Sputnik News, hôm qua 4/10, cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết thương vụ bán 56 quả tên lửa không đối không tầm trung tân tiến AIM 120C-7 (AMRAAM) cho Nhật Bản đã được Bộ Ngoại giao nước này thông qua.

Được biết, giá trị của thương vụ này lên tới 113 triệu USD nhằm tăng khả năng phòng không của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Ngoài ra, thương vụ này cũng bao gồm các trang thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và các dịch vụ hỗ trợ hậu cần, công nghệ, kỹ thuật của nhà thầu và chính phủ Mỹ.

Tên lửa AIM-120 thuộc loại tên lửa tầm trung không đối không được phát triển bởi công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ.

Tên lửa AIM-120 nặng 157kg, hiện đang có trong trang bị của quân đội 36 nước. Kiểu mới nhất AIM-120C5 có đầu đạn cải tiến, động cơ tên lửa tầm bắn xa hơn.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.