Quân sự

Mỹ đồng ý bán thêm tên lửa diệt xe tăng Javelin cho Ukraine

02/10/2019, 08:29

Chính quyền Hoa Kỳ phê duyệt việc cung cấp thêm các hệ thống chống tăng Javelin cho Ukraine.

img
Tên lửa diệt tăng Javelin do Mỹ sản xuất.

Theo báo Bloomberg, chính quyền Washington đã phê duyệt hợp đồng bán hệ thống chống tăng Javelin cho Ukraine với trị giá lên đến 39 triệu USD.

Nguồn tin của tờ báo này cho hay, hợp đồng bán 150 tên lửa chống tăng Javelin và hai bệ phóng tên lửa bổ sung đã được Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Bloomberg lưu ý rằng quyết định có thể sẽ sớm được công bố chính thức vào đầu tuần.

Trước đó, có thông tin rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố Kiev sẵn sàng mua thêm các hệ thống chống tăng Javelin từ Hoa Kỳ.

Năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm các hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin.

Chính quyền trước đây của cựu Tổng thống Barack Obama dù được phía Ukraine yêu cầu, đã từ chối làm như vậy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.