Quân sự

Mỹ đồng ý cấp 10 triệu USD cho các dự án thử hạt nhân

16/06/2020, 15:34

Trước đó, báo chí Mỹ cũng đã nhắc đến khả năng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 1992.

img
Máy bay B-52 có khả năng mang bom và tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Ủy ban Thương viện Hoa Kỳ về lực lượng vũ trang đã phê chuẩn cấp kinh phí 10 triệu USD để triển khai các dự án nhằm giảm bớt thời gian cần thiết để tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Theo truyền thông Mỹ, nội dung sửa đổi dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tới do Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Tom Cotton đề xuất, quy định cấp khoản kinh phí ít nhất 10 triệu USD để thực hiện các dự án liên quan, nhằm giảm bớt thời gian quy định để tiến hành các vụ thử hạt nhân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhắc đến khả năng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 1992.

Báo Washington Post lưu ý rằng việc tiến hành thử hạt nhân đã được thảo luận tại cuộc họp quan chức cấp cao đại diện các bộ ngành liên quan đến chương trình an ninh quốc gia hôm 15/5, sau khi chính quyền Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.