Thế giới

Mỹ đồng ý cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

23/12/2017, 10:52

Chính quyền Mỹ đồng ý với kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin.

Tên lửa chống tăng của Mỹ là một trong

Tên lửa chống tăng của Mỹ là một trong những vũ khí sát thương mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine, theo AP. 

Ngày 23/12, hãng tin AP cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin.

Thông tin trên do các quan chức Mỹ không được phép bình luận về quyết định này công khai chia sẻ và yêu cầu giấu tên.

Động thái này tăng cường sự ủng hộ Mỹ với quân đội Ukraine trong bối cảnh nước này đang xung đột với phe nổi dậy mà Mỹ cho là được Nga hậu thuẫn,vũ trang và đào tạo. Do đó, quyết định cung cấp vũ khí sát thương của Mỹ khả năng sẽ gây thêm căng thẳng với Nga.

Quốc hội Mỹ có thể ngăn chặn các đề xuất mua bán vũ khí cho nước ngoài nhưng có lẽ sẽ không tận dụng cơ hội đó trong trường hợp này. Thực tế, các Nghị sĩ Mỹ đã bàn bạc về khả năng Mỹ đưa vũ khí sát thương cho Ukraine từ rất lâu.

Bộ Ngoại giao không xác nhận Mỹ sẽ chuyển vũ khí sát thương cho Ukraine mà chỉ nói, Washington có kế hoạch cung cấp những khả năng phòng vệ tăng cường cho Kiev và khẳng định đây hoàn toàn vì mục đích “phòng vệ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.