Hồ sơ tài liệu

Mỹ đồng ý dẫn độ giáo sỹ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ?

08/08/2016, 08:56
image

Phái đoàn Mỹ được cho là sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần này để bàn việc dẫn độ giáo sĩ Gulen.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Phái đoàn Mỹ được cho là sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần này để bàn việc dẫn độ giáo sĩ Gulen. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố phải dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen - người hiện đang sống ở Mỹ và bị cáo buộc âm mưu đảo chính về Ankara.

Vị này nhấn mạnh giáo sĩ Gulen là "khủng bố và cần phải trả giá cho những hành động của mình". Đây cũng được cho là động thái kiên quyết của Thổ nhằm dẫn độ ông Gulen.

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Mỹ sẽ cử một phái đoàn đến Ankara trong tuần này để bàn việc dẫn độ giáo sĩ trên.

Theo nguồn tin này, Mỹ đã khởi xướng việc thảo luận dẫn độ và gửi thư cho Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía ông Gulen, Ankara "tin rằng" vị này có âm mưu đảo chính.

Ngày mai (9/8), Tổng thống Erdogan sẽ có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Putin. Chuyến thăm này được coi là sẽ giúp quan hệ song phương "sang trang mới" trong bối cảnh Ankara đang có xu hướng bị cô lập sau đảo chính.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.