Thế giới

Mỹ đưa cố vấn quân sự tới Ukraine

25/07/2014, 12:54

Quân đội Mỹ vừa thông báo kế hoạch đưa các đội cố vấn quân sự tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu quân sự với lực lượng phe ly khai phía Đông nước này.

Quân đội Mỹ vừa thông báo kế hoạch đưa các đội cố vấn quân sự tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu quân sự với lực lượng phe ly khai phía Đông nước này.

TIN LIÊN QUAN
Tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp
Tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết mục đích của động thái này nhằm “định hình và lập một kế hoạch dài hơi cho những nỗ lực ủng hộ quân đội Ukraine trong tương lai của Mỹ thông qua cân nhắc ý kiến chuyên gia và cố vấn”, Washington Times đưa tin.

Tờ này cho biết thêm, “trong vòng vài tuần tới, một nhóm các đại điện Bộ Quốc phòng chuyên trách về chiến lược và chính sách sẽ tới Kiev để đánh giá các chương trình cụ thể mà Mỹ có thể giúp đỡ”.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số vật dụng như: Radio, bộ dụng cụ sơ cứu cá nhân, chiếu ngủ, áo khoác,... nhưng không đề cập đến những ủng hộ quân sự. Hồi đầu tuần, nghị sĩ John McCain chỉ trích chính phủ Mỹ “nhút nhát” không dám cấp vũ khí cho Ukraine để họ phòng vệ”.


Căng thẳng giữa phương Tây ủng hộ chính phủ Ukraine và Nga đang ngày một gia tăng sau vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. Mới đây, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lên án Vương quốc Anh là đạo đức giả sau khi nước này chỉ trích việc Pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch đã  cung cấp tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga trị giá 1,6 tỷ USD bất chấp lời kêu gọi hủy đơn hàng của Mỹ và Anh.

 

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.