Quân sự

Mỹ đưa máy bay gián điệp đến gần Kaliningrad thử dò trận địa phòng không

20/06/2021, 10:33

Lầu Năm Góc đã thử nghiệm máy bay trinh sát được phân loại mới nhất gần Kaliningrad.

img

Bombardier Challenger 650 Artemis.

Quân đội Mỹ đã quyết định thử nghiệm máy bay trinh sát mới nhất của họ - chiếc Bombardier Challenger 650 Artemis, trong cuộc tập trận Baltops 2021.

Máy bay này có thể nghe trộm các cuộc trao đổi liên lạc vô tuyến, tìm mục tiêu mặt đất và theo dõi chuyển động của chúng.

Lầu Năm Góc quyết định điều máy bay tới khu vực Kaliningrad để tiến hành trinh sát các hệ thống phòng không và các sở chỉ huy của quân đội Nga, báo Izvestia đưa tin.

img

Mỹ đưa máy bay tối tân đến thử nghiệm gần Kaliningrad.

Tuy nhiên, những kế hoạch này của người Mỹ đã trở thành thất bại vì các tổ hợp của Nga có thể phát hiện ngay lập tức hoạt động của chiếc gián điệp và gửi thông tin cho các đơn vị làm nhiệm vụ đánh chặn.

Quân đội Nga đã theo dõi một số chuyến bay của chiếc Bombardier Challenger 650 Artemis của Mỹ ở khu vực Baltic, cũng như trên Biển Đen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.