Thế giới

Mỹ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình

18/08/2014, 10:00

Sáng sớm ngày 17/8-một ngày sau khi lệnh giới nghiêm toàn TP Ferguson, bang Missouri có hiệu lực, vẫn còn 150 người biểu tình giận dữ tụ tập hô hào khẩu hiệu vì vụ một thiếu niên da đen...

TIN LIÊN QUAN

img


Cảnh sát tại Ferguson, bang Missouri với đầy đủ trang thiết bị chống bạo động, xe bọc thép buộc phải sử dụng khói khống chế người biểu tình đồng thời dùng loa yêu cầu họ về nhà ngay lập tức. Bất chấp tất cả, nhiều người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành trên đường, dưới trời mưa, hô “không có công lý, không có giới nghiêm, không có hòa bình”.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, họ nghe thấy tiếng súng trong khi xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, tuy nhiên chưa có xác minh về thương vong.

Được biết, Thống đốc bang Missouri - ông Jay Nixon tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thực thi giới nghiêm từ nửa đêm cho đến 5h sáng tại Ferguson - nơi xảy ra vụ việc, làm dấy lên một tuần biểu tình chống phân biệt chủng tộc, đụng độ, cướp bóc căng thẳng, theo Reuters.

Xuân Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.