Hồ sơ tài liệu

Mỹ đứng về phe nào trong căng thẳng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc?

22/07/2017, 16:15

Bộ Quốc phòng Mỹ “khuyến khích Ấn Độ và Trung Quốc cùng đối thoại trực tiếp nhằm giảm căng thẳng"

Căng thẳng tranh chấp biên giới Sikkim giu

Căng thẳng biên giới Sikkim giữa Ấn Độ - Trung Quốc kéo dài hơn 1 tháng nay

Bộ Quốc phòng Mỹ “khuyến khích Ấn Độ và Trung Quốc cùng đối thoại trực tiếp nhằm giảm căng thẳng và tránh đi theo chiều hướng cưỡng ép” - người phát ngôn Bộ Quốc Phòng (Lầu Năm Góc) Gary Ross được tờ Times of India dẫn lời và đưa tin ngày 22/7. 

Theo Times of India, Lầu Năm Góc khẳng định không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp này. Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra phản ứng tương tự.

Lời kêu gọi được đưa ra nhằm xoa dịu tranh chấp tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ - Trung Quốc kéo dài hơn tháng nay. Theo tờ Times of India, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ạit Doval sẽ tới Bắc Kinh tham dự cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào cuối tháng này. Trong chuyến thăm, ông Doval sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề nói trên. 

Tranh chấp bùng lên ở vùng cao nguyên nằm ở biên giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Doka La là tên Ấn Độ của khu vực này; Bhutan gọi là Dokalam; Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của khu vực Donglang. Kể từ khi xảy ra căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường các đơn vị quân đội tới khu vực để đề phòng nguy cơ va chạm. 

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ viện cớ Bắc Kinh xây đường gần biên giới để đưa lính biên phòng Ấn Độ vào khu vực Donglang nhằm cản trở việc mở đường. Sau đó, quân đội hai nước đối đầu tại một thung lũng chiến lược do Trung Quốc kiểm soát, nơi chia tách Ấn Độ và Bhutan.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.