Thế giới

Mỹ gắn thiết bị tự lái cho trực thăng UH-1 Huey

10/04/2017, 20:51

Thử nghiệm này là một bước tiến mới trong hướng nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống lái tự động cho máy bay.

Các kỹ sư hàng không tại Bealeton, bang Virginia, Mỹ vừa tiến hành một thử nghiệm thành công khi lắp đặt hệ thống hỗ trợ lái tự động (AACUS) trên một chiếc máy bay trực thăng UH-1H. 

Thử nghiệm này là một bước tiến mới trong hướng nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống lái tự động trên những chiếc máy bay trước đó phải do phi công trực tiếp điều khiển. 

Tuy nhiên, ở lần thử nghiệm này, các kỹ sư Mỹ vẫn cẩn thận bố trí phi công ngồi trên cabin chiếc UH-1 Huey để đảm bảo vẫn kiểm soát được chiếc trực thăng trong trường hợp gặp sự cố. 

Qúa trình thử nghiệm các cảm biến của hệ thống AACUS đã hoạt động rất tốt, cho phép chiếc UH-1 Huey cất cánh, bay và hạ cánh chuẩn xác không khác khi có phi công điều khiển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.