Hồ sơ tài liệu

Mỹ "giật mình" với đảo nhân tạo Trung Quốc ở biển Đông

11/03/2016, 06:48

Mỹ tỏ ra lo lắng với cơ sở hạ tầng được Trung Quốc xây dựng trên đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông.

trung-quoc

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Nguồn: abc.net.au)

Ngày 10/3, Reuters đưa tin, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đã tỏ ra lo ngại trước việc Trung Quốc hoàn thành những cơ sở hạ tầng đầu tiên trên các đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông.

Vị này cho rằng, trong vài tháng tới, Trung Quốc có năng lực triển khai sức mạnh quân sự đáng kể từ các đảo nhân tạo này.

Theo ông Clapper, khi các cơ sở hạ tầng trên đảo nhân tạo được hoàn thiện vào cuối năm 2016, Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế khi triển khai quân đội, máy bay chiến đấu nhanh trong trong khu vực.

Trước đó, Trung Quốc đã bị phát hiện triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở đảo Phú Lâm, lắp đặt radar ở Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.