Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Hàn hoãn triển khai tên lửa đối phó Triều Tiên vì... Trung Quốc?

23/02/2016, 15:31

Quyết định hoãn đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ.

han-quoc-trieu-tien
Quyết định hoãn đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã hoãn đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhằm đối phó với nguy cơ từ Triều Tiên.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Mỹ từ ngày hôm nay (23/2).

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ việc trên bị hoãn khi đàm phán diễn ra vào giai đoạn cuối.

Được biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Mỹ từ ngày 23/2 đến 25/2. Dự kiến, chuyến thăm sẽ bàn về vấn đề Triều Tiên và biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc ủng hộ LHQ đưa ra một nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tỏ ra quan ngại về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Về vấn đề biển Đông, Bắc Kinh cho rằng Mỹ không phải là bên tranh chấp nên không coi đây là vấn đề chung giữa hai nước.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tá Nam Dong Ho (Quân đội Nhân dân Triều Tiên) khẳng định Khu phi quân sự (Panmunjom) đang trong tình trạng leo thang quân sự sau khi nước này phóng vệ tinh.

Vị này cho biết, hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã được triển khai tại Hàn Quốc và đồn trú tại Khu phi quân sự. Các đơn vị này được cho là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.