Hồ sơ tài liệu

Mỹ - Hàn luyện tập không chiến với 100 máy bay

10/04/2015, 14:04

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa có chuyến công du tới Hàn Quốc.

img
Cuộc tập trận Max Thunder năm 2014

Hôm nay (10/4), không quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Max Thunder, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên quân. 

Đại diện Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được tổ chức 2 lần/năm. Cuộc tập trận đang diễn ra sẽ kết thúc vào ngày 24/4. Có khoảng 100 máy bay (F-15K, KF-16, FA-50, F-16 và F-15) và 1.400 binh sĩ của cả hai bên tham gia Max Thunder.

Max Thunder được tổ chức năm 2009 trên cơ sở cuộc tập trận chung song phương vào năm 2008. Cuộc tập trận vào nửa đầu năm do Hàn Quốc chỉ huy và Mỹ sẽ chỉ huy cuộc tập trận nửa cuối năm.

Đại tá Kim Heung-soo, người chỉ huy cuộc tập trận cho biết cuộc tập trận này được tiến hành trên cơ sở giả định xảy ra các cuộc không chiến nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương bằng tính sẵn sàng chiến đấu cao và hỏa lực mạnh của liên quân trong trường hợp khẩn cấp. 

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa có chuyến công du tới Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.