Thế giới

Mỹ-Hàn tập trận không quân, sẵn sàng đối đầu Triều Tiên

18/04/2017, 06:00
image

Mỹ-Hàn đã tổ chức một cuộc tập trận không quân quy mô lớn nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

AEN20170417003200315_01_i

Máy bay Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận mang tên "Thần Sấm" năm 2016.

Khoảng 1.000 phi công và các máy bay chiến đấu của Mỹ đã sát cánh cùng Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung để đảm bảo khả năng sẵn sàng chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên, Yonhap ngày 17/4 dẫn lời Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) cho hay.

Cuộc tập trận Max Thunder (Thần Sấm) kéo dài hai tuần là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất được tổ chức hàng năm ở Hàn Quốc.

Theo dự kiến, cuộc tập trận Thần Sấm sẽ được thực hiện tới ngày 28/4 tại căn cứ không quân Kunsan ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên.

Theo PACOM, cuộc tập trận này quy tụ nhiều loại máy bay của Hoa Kỳ, bao gồm F-16 của lực lượng Không quân số 7, máy bay AV-8B từ Lực lượng không lực hải quân số 12, máy bay EA-18G từ Trung đoàn Tác chiến điện tử 132 – tất cả đều đóng quân tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phía Hàn Quốc cũng đã cử khoảng 500 nhân viên hỗ trợ các máy bay chiến đấu F-15K, F-16, F-5E và F-4E, cũng như hoạt động của các máy bay khác của lực lượng Không quân nước này.

Tướng Thomas W. Bergeson, Tư lệnh Không lực 7 nói: "Cuộc diễn tập này sẽ kiểm tra khả năng chiến đấu trên không của chúng tôi và nhấn mạnh cam kết chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc”.

Ngoài cuộc tập trận trên, hai nước đồng minh này còn dự định tiến hành một cuộc tập trận không quân thường niên nữa mang tên Vigilant Ace vào nửa cuối của năm 2017.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.