Hồ sơ tài liệu

Mỹ - Hàn tập trận lớn chưa từng có "dằn mặt" Triều Tiên

06/03/2016, 09:41

Tuần tới, quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung lớn chưa từng có nhằm “dằn mặt” Triều Tiên

Xe quân sự Hàn Quốc di chuyển tới gần
Xe quân sự Hàn Quốc di chuyển tới gần biên giới liên Triều hôm 4/3/2016

Tuần tới, quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận chung lớn chưa từng có nhằm “dằn mặt” Triều Tiên, yêu cầu kiềm chế các động thái khiêu khích, Yonhap trích lời quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết ngày 6/3.

Theo nguồn tin này, các cuộc tập trận chung mang tên Giải pháp then chốt và Đại bàng non sẽ diễn ra từ ngày mai (7/3), kéo dài tới ngày 30/4. Đây là những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ khi Bình Nhưỡng dùng ngư lôi tấn công tàu Hàn Quốc năm 2010.

Cuộc tập trận năm nay giữa liên minh Hàn Quốc – Mỹ có sự tham gia của hơn 300.000 binh sỹ  Hàn Quốc; 15.000 lính Mỹ, mô phỏng các chiến lược chưa từng thử nghiệm trước đó.

Điều khác biệt là, tập trận Giải pháp then chốt năm nay bao hàm kế hoạch OPLAN 5015 nhằm triệt tiêu kế hoạch sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt cũng như chuẩn bị cho quân liên minh tâm thế sẵn sang trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công.

“Năm ngoái, OPLAN 5015 được lồng ghép vào cuộc tập trận –Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG). Năm nay là lần đầu tiên kế hoạch này được đưa vào cuộc tập trận Giải pháp then chốt” – quan chức này cho biết.

Cùng lúc, Hàn Quốc- Mỹ cũng tổ chức cuộc tập trận đổ bộ hằng năm Ssangyong. Đây cũng là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước nay với sự tham gia của hơn 5.000 hải quân Hàn Quốc cùng 7.000 hải quân Mỹ. Tập trận Ssangyong kéo dài từ ngày mai (7/3) tới 18/3.

Trong quá trình tập trận, quân đội đồng minh vẫn tăng cường giám sát Triều Tiên, nhanh chóng phát hiện bất cứ dấu hiệu tấn công từ Triều Tiên.

Thời gian gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng. Mới đây, khi LHQ ra nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt chưa từng có với Triều Tiên sau khi nước này thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa trái phép, Triều Tiên tiếp tục bắn 6 tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.