Thế giới

Mỹ - Hàn tập trận mặc Triều Tiên đe dọa tấn công "tàn nhẫn"

18/08/2014, 11:15

Hôm nay (18/8), Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên có tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" kéo dài tới ngày 29/8, bất chấp Triều Tiên liên tiếp đe dọa sẽ tấn công "tàn nhẫn".

Hôm nay (18/8), Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên có tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” kéo dài tới ngày 29/8, bất chấp Triều Tiên liên tiếp đe dọa sẽ tấn công “tàn nhẫn”.

Tuy cuộc tập trận được thực hiện chủ yếu trên máy tính nhưng vẫn huy động hơn 10.000 binh lính tham gia
Hơn 10.000 binh lính Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận lần này

Tuy cuộc tập trận chủ yếu được thực hiện bằng máy tính nhưng vẫn có khoảng 10.000 binh lính Hàn Quốc và Mỹ tham gia. Mục đích sự kiện này là thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, năm nay là lần đầu tiên nước này đặt tình huống giả định đối phó với mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên, sử dụng chiến lược cản trở phù hợp được Mỹ và Hàn Quốc đưa ra trong các cuộc đàm phán quốc phòng tổ chức thường niên.

Trước khi cuộc tập trận khởi động, Triều Tiên liên tiếp kêu gọi hai nước hủy bỏ sự kiện này. Tuần trước, Tham mưu trưởng của quân đội Triều Tiên đe dọa sẽ “thực hiện cuộc tấn công phủ đầu mạnh nhất” nếu hai nước vẫn kiên quyết tập trận.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ duy trì tình trạng cảnh báo an ninh mức độ cao trong suốt thời gian diễn ra tập trận. “Nếu Triều Tiên hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ”

Trang Trần (Theo Sina)

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.