Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Hàn triển khai tên lửa vì Triều Tiên chuẩn bị chiến tranh?

18/02/2016, 08:00

Mỹ-Hàn xác nhận đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong khi Triều Tiên bị cáo buộc chuẩn bị chiến tranh.

trieu-tien
Mỹ-Hàn xác nhận đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong khi Triều Tiên bị cáo buộc chuẩn bị chiến tranh. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/2, Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Bill Urban xác nhận Mỹ-Hàn đã bắt đầu đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Bill Urban cho biết, hai bên đã làm việc nhưng không nói cụ thể thời gian bắt đầu đàm phán cũng như kết thúc.

Ngày 7/2, ngay sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh, Mỹ-Hàn đã tuyên bố tiến hành đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trước thông tin này, phía Nga-Trung Quốc đã tỏ ra quan ngại bởi Mỹ có thể dựa vào cơ hội này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và đe dọa an ninh trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/2, hãng Yonhap đưa tin, Triều Tiên đang tăng cường chuẩn bị quân sự cho các cuộc tấn công vào Hàn Quốc trong thời gian tới.

Thông tin này được nghị sỹ Lee Chul-woo (Đảng Thế giới mới cầm quyền Hàn Quốc) dẫn lại từ cơ quan tình báo nước này. Theo vị này, Triều Tiên có thể tấn công bằng quân sự và mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.