Thế giới giao thông

Mỹ hỗ trợ 1.000 USD cho người nhận nuôi ngựa hoang

25/03/2019, 07:07

Chính quyền Liên bang Mỹ đang cung cấp hỗ trợ 1.000 USD cho bất kỳ ai nhận nuôi một con ngựa hoặc lừa hoang từ Cục Quản lý đất đai (BLM).

img
Một chú ngựa hoang tại Mỹ

Theo “Chương trình khuyến khích nhận vật nuôi”, những người đủ điều kiện nhận nuôi sẽ được nhận 500 USD trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận nuôi một con ngựa hoặc lừa hoang chưa qua thuần hóa hay huấn luyện. Những người này sẽ được nhận thêm 500 USD nữa trong vòng 60 ngày kể từ khi con vật được thuần dưỡng.

Ưu đãi này dành cho tất cả các động vật chưa được huấn luyện mà đủ điều kiện để nhận nuôi, bao gồm động vật tại các cơ sở của Cục Quản lý đất đai, hay các động vật hoang dã được liệt kê trên trang trực tuyến “Online Corral”.

Mục đích của chương trình để giảm chi phí định kỳ của Cục Quản lý đất đai trong việc chăm sóc những chú ngựa và lừa không được nhận nuôi và không được huấn luyện trong bối cảnh có sự gia tăng nhanh số lượng ngựa và lừa hoang tại các bãi chăn thả súc vật.

Theo đó, hơn 4.600 con ngựa và lừa hoang đã nhận nuôi trong các gia đình vào năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.