Hồ sơ tài liệu

Mỹ hỗ trợ Iraq 1.000 tên lửa để chống IS

21/05/2015, 13:42

Mỹ dự kiến sẽ giao 1.000 vũ khí chống tăng cho Iraq vào đầu tháng 6 để chống lại phiến quân IS.

Tên lửa chống tăng AT4
Tên lửa chống tăng AT4

Hôm nay (21/5), một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này dự kiến sẽ giao 1.000 vũ khí chống tăng cho Iraq vào đầu tháng 6 để chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo quan chức giấu tên này, hiện nay, Iraq đang phải đối mặt với cuộc tấn công rất dữ dội từ phía IS. Chúng đã thực hiện hơn 30 vụ đánh bom liều chết để chiếm lấy thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar khiến hơn hàng trăm người thiệt mạng. Hiện nay, hơn 25.000 người dân thành phố Ramadi phải bỏ nhà để đi di tản.

Trước bối cảnh đó, Mỹ quyết định 1.000 tên lửa chống tăng AT4 tới Iraq vào đầu tháng Sáu tới.

Với quyết tâm giành lại TP Ramadi, Thủ tướng Iraq Haider al - Abadi hô hào tất cả các lực lượng, kêu gọi người dân trốn khỏi TP Ramadi quay về chiến đấu chống lại phiến quân IS. Ông Abadi nói: Người dân Iraq phải “đoàn kết đứng lên” giành lại thành phố từ tay IS. Cùng lúc, Hội đồng Bộ trưởng Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ Iraq “trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.