Thời sự Quốc tế

Mỹ họp cùng các nước về đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz

21/07/2019, 06:28

Mỹ cùng các nước họp về đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz trong bối cảnh tình hình khu vực đang căng thẳng.

img
Lực lượng hải quân của Iran tuần tra ở Eo Hormuz (ảnh tư liệu minh họa).

Chính phủ Hoa Kỳ hôm 20/7 đã tổ chức một cuộc họp với các đại diện ngoại giao các nước để bàn về kế hoạch thành lập một liên minh nhằm đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sáng kiến nói trên trước đó trong tháng này trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang gia tăng.

Quan chức của các nước, trong đó có cả Nhật Bản, đã tham dự buổi họp kín tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu.

Chi tiết của cuộc họp chưa được công bố nhưng người ta cho rằng các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải thích việc cần phải thành lập liên minh và vai trò mà mỗi nước cần phải đảm trách.

Ông Ichikawa Kei-ichi, công sứ phụ trách chính trị của Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington phát biểu với các phóng viên rằng ông chỉ có thể nói rằng ông sẽ báo cáo lại với chính phủ Nhật Bản về cuộc họp này.

Các nhà quan sát cho biết thông qua việc thành lập liên minh này, dường như Mỹ có ý định tăng cường việc giám sát xung quanh Eo biển Hormuz và tăng cường sức ép quốc tế đối với Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.