Thế giới

Mỹ hợp tác với người Kurd chống IS

31/10/2014, 09:17

Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền khu tự trị của người Kurd phía Bắc Iraq để phá vỡ đường dây buôn lậu dầu nhằm chặn đứng nguồn tiền quan trọng nuôi sống các hoạt động...

Ông Amos Hochstein, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ
Ông Amos Hochstein, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Ông Amos Hochstein nhấn mạnh: “Động thái này mang tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ, cộng đồng quốc tế và với bản thân người Kurd trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động của Tổ chức khủng bố IS”. Theo ông Hochstein, Mỹ sẽ làm việc với KRG để xác định tuyến buôn lậu và những thương lái có liên quan tới hoạt động phi pháp này.

Được biết, phiến quân IS đã chiếm giữ nhiều nhà máy lọc dầu và mỏ dầu ở phía Bắc Iraq. Qua đó, chúng có thể xuất khẩu dầu qua hệ thống buôn lậu và thu lại nguồn lợi tài chính khổng lồ để bơm vào những chiến dịch tấn công. Trước đây, Reuters từng đưa tin, Nhà nước Hồi giáo kiếm được gần 1 triệu USD/ngày qua hoạt động buôn lậu dầu mỏ.

Xuân Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.