Hồ sơ tài liệu

Mỹ kêu gọi Trung Quốc "phản bội"... Triều Tiên?

30/03/2016, 06:52

Mỹ đang dùng nhiều biện pháp nhằm khiến Trung Quốc "phản bội" đồng minh Triều Tiên.

trieu-tien
Mỹ đang dùng nhiều biện pháp nhằm khiến Trung Quốc "phản bội" đồng minh Triều Tiên. Ảnh minh họa

Ngày 29/3, AP đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho hay, nếu Triều Tiên tiếp tục các chương trình hạt nhân thì nước này sẽ có biện pháp mạnh.

Vị này cũng cho rằng, Triều Tiên đang ngày một tiến gần hơn đến việc sở hữu tên lửa hạt nhân có thể bắn tới Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng, Trung Quốc có thể dùng ảnh hưởng về kinh tế nhằm gây áp lực lên Triều Tiên.

Thậm chí, ông Antony Blinken nhấn mạnh rằng nếu Bắc Kinh không có bất kỳ đảm bảo nào thì Mỹ và đồng minh sẽ áp dụng các biện pháp khác nhằm giải quyết mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, nhằm tranh thủ sự "ủng hộ" của Trung Quốc, phía Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) dự kiến triển khai ở Hàn Quốc cho Bắc Kinh.

Đáp lại động thái này, Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong quá trình thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Từ đầu năm đến nay, tình hình trên bán đảo Triều Tiên liên tục căng thẳng sau các vụ thử hạt nhân, phóng vệ tinh và thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Gần đây nhất, ngày 29/3, Triều Tiên lại phóng 1 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Tên lửa được cho là phóng vào khoảng 15h40 theo giờ Việt Nam từ căn cứ Wonssan thuộc tỉnh Kangwon. Tên lửa này bay được khoảng 200 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.