Thế giới

Mỹ khẳng định, cuộc tấn công Syria đã đạt được mục đích

15/04/2018, 09:55

Ba cường quốc phương Tây khẳng định, đợt tấn công của họ đã phá huỷ trung tâm vũ khí hoá học của Syria.

vllkyt21vfh1pspj7.9ed75412

Lãnh đạo 3 nước liên minh Mỹ - Anh - Pháp

Ba cường quốc phương Tây thực hiện không kích Syria khẳng định, đợt tấn công của họ đã phá huỷ trung tâm vũ khí hoá học của nước này, hãng tin Reuters cho biết ngày 15/4. 

Mỹ, Pháp, Anh đã bắn 105 tên lửa trong đêm 14/4 nhằm thể hiện phản ứng trước cáo buộc Syria tấn công bằng vũ khí hoá học vào dân thường 1 tuần trước.

Mục tiêu tấn công là 3 căn cứ vũ khí hoá học bao gồm 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại quận Barzeh, Damascus và 2 trung tâm khác gần Homs.

Đây được coi là hành động can thiệp lớn nhất của các nước phương Tây chống lại ông Assad và đồng minh thân cận là Nga song 3 nước này khẳng định, cuộc tấn công chỉ hạn chế năng lực vũ khí hoá học của Syria và không nhằm lật đổ ông Tổng thống Syria hay can thiệp vào cuộc nội chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố hoạt động này đã thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.