Thế giới

Mỹ khởi động tập trận sát biên giới Nga

04/06/2018, 11:17

18.000 lính NATO đã tham gia cuộc tập trận thường niên do Mỹ dẫn đầu từ ngày 3/6.

bp_nato_030618_55

Lính Mỹ tham gia tập trận Saber Strike năm 2017

Khoảng 18.000 binh sĩ từ 19 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên "Saber Strike" ở Ba Lan và các nước vùng Baltic, dự kiến kéo dài đến ngày 15/6.

Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng trong khối trước thái độ ngày càng cứng rắn của Nga. Hoạt động này diễn ra không lâu sau khi Ba Lan đề xuất triển khai căn cứ quân sự lâu dài cho quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này.

NATO đã liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga, kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Mỹ dẫn đầu lực lượng tác chiến đa quốc gia đang đồn trú tại Ba Lan, trong khi Mỹ, Anh và Canada chỉ huy ba đơn vị khác tại ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.

Trước động thái này của NATO, Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối với lý do nó có thể kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.