Thế giới

Mỹ không cấp thị thực cho vận động viên Nga

30/03/2018, 09:40

Bà Zakharova cho rằng hành động của Washington là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của một quốc gia.

Bà Maria Zakharova

Bà Maria Zakharova

Theo Ria Novosti, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng họ đã bị Hoa Kỳ bị xúc phạm sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow từ chối tiến hành phỏng vấn để cấp thị thực cho đội tuyển quốc gia môn đấu vật Nga được quyền vào Mỹ.

Trên trang web chính thức, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao – bà Maria Zakharova nói rằng chính quyền Moscow xem xét hành động của Washington như một ví dụ khác rõ ràng về việc cố tình cản trở sự tham gia của các vận động viên Nga trong cuộc thi quốc tế.

Nữ phát ngôn viên Nga tuyên bố rằng chỉ vì lợi ích sức ép đối với Nga ở Washington, mà chính quyền Mỹ đã bỏ qua ngay cả nguyên tắc cơ bản vốn được công nhận xưa nay – tức "thể thao vẫn là hòa bình".

Bà Zakharova cho rằng hành động của Washington là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của một quốc gia mà chính họ đã đăng cai tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.